LONGFORMDANAFF III – Khẳng định vị thế Đà Nẵng trên bản đồ sáng tạo văn hóa và điện ảnh khu vực
Sự kiện Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ III – DANAFF 2025 chính thức khai mạc tối 29-6 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, mở màn cho tuần lễ tôn vinh điện ảnh giàu tính nhân văn và nghệ thuật trong khu vực.
Với chủ đề “DANAFF – Nhịp cầu châu Á”, liên hoan không chỉ tôn vinh giá trị sáng tạo, sự đa dạng văn hóa mà còn khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của Đà Nẵng trên bản đồ điện ảnh khu vực.
Tối 29-6, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ III – DANAFF 2025 chính thức khai mạc tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana. Sự kiện do UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức.
DANAFF là hoạt động điện ảnh quốc tế thường niên, hướng đến tôn vinh các tác phẩm giàu tính nhân văn, sáng tạo nghệ thuật, góp phần kết nối các nền điện ảnh khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đồng thời, sự kiện là cơ hội để quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một trung tâm văn hóa, du lịch, sáng tạo mới nổi của Việt Nam và khu vực.
Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh GS.TS Nguyễn Xuân Thắng; Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng ban chỉ đạo Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ III Lê Trung Chinh; Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Phó trưởng ban chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan phim Nguyễn Thị Anh Thi; Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, đồng Trưởng ban Tổ chức Liên hoan phim TS. Ngô Phương Lan cùng nhiều khách mời quốc tế, các nghệ sĩ, nhà làm phim trong và ngoài nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh khẳng định: “Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ III là sự khẳng định rõ nét định hướng phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm sáng tạo văn hóa và công nghiệp điện ảnh mới của Việt Nam và khu vực. Chúng tôi xem điện ảnh không chỉ là nghệ thuật mà còn là động lực kinh tế, phương tiện quảng bá hình ảnh và cầu nối văn hóa nhân loại”.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để DANAFF phát triển bền vững, chuyên nghiệp và mang bản sắc riêng.
Trong bài phát biểu tại đêm khai mạc DANAFF III, bà Audrey Azoulay – Tổng Giám đốc UNESCO, bày tỏ niềm vinh dự khi tổ chức này được đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó có điện ảnh. UNESCO đánh giá cao những nỗ lực xây dựng chính sách văn hóa của Việt Nam.
Đặc biệt, theo bà Audrey Azoulay, từ năm 2019–2022, UNESCO đã hỗ trợ một cộng đồng lớn các nhà làm phim mới nổi từ Việt Nam và khắp Đông Nam Á,. Sự phát triển năng động của điện ảnh Việt Nam được minh chứng qua việc sản xuất hơn 40 phim mỗi năm kể từ 2015, với tỷ lệ phim nội địa chiếm hơn 40% doanh thu phòng vé - một dấu hiệu khả quan cho thấy sức sáng tạo và sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng.
Phát biểu tại sự kiện, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sáng kiến tổ chức Liên hoan phim thường niên của UBND TP Đà Nẵng và Hiệp hội VFDA. Theo ông, việc duy trì liên tục đến mùa thứ ba cho thấy DANAFF đang dần khẳng định vị thế là một sự kiện điện ảnh tầm khu vực, mang bản sắc riêng và tính chuyên nghiệp cao.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đánh giá cao mô hình tổ chức theo hướng xã hội hóa mà DANAFF đang theo đuổi, góp phần huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái văn hóa như nghệ sĩ, nhà sản xuất, doanh nghiệp và nhà quản lý. Đồng thời nêu rõ, kinh tế điện ảnh là phương tiện giàu sức mạnh để kể câu chuyện Việt Nam một cách sâu sắc và hấp dẫn. Trong thời đại văn hóa được xem là nền tảng, động lực phát triển bền vững, điện ảnh càng giữ vai trò đặc biệt trong hệ sinh thái sáng tạo quốc gia.”
Một điểm nhấn đặc biệt của DANAFF III là chương trình “Nửa thế kỷ phim chiến tranh Việt Nam” – quy tụ 22 tác phẩm tiêu biểu về đề tài chiến tranh cách mạng, mang đậm giá trị nghệ thuật và lịch sử. Các bộ phim không chỉ tái hiện sinh động quá khứ hào hùng mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.
"Tôi tin tưởng rằng, với sự chung tay của các cơ quan trung ương, thành phố Đà Nẵng, cộng đồng sáng tạo và doanh nghiệp, cùng sự đồng hành của bạn bè quốc tế, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng sẽ tiếp tục là một minh chứng sống động cho tầm nhìn văn hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên mới – một nền văn hóa giàu bản sắc, cởi mở, khai phóng và phát triển bền vững", đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.
DANAFF III diễn ra từ ngày 29-6 đến 5-7 với nhiều chương trình đặc sắc: phim châu Á và phim Việt Nam dự thi, chương trình “Điện ảnh Việt Nam hôm nay” với 19 phim mới, các buổi hội thảo – tọa đàm, giao lưu nghệ sĩ với khán giả, workshop “Ươm mầm tài năng”, tham quan và quảng bá danh thắng, di tích lịch sử của Đà Nẵng. Toàn bộ sự kiện có tổng cộng 106 bộ phim với 184 suất chiếu tại các cụm rạp và địa điểm ngoài trời.
Hai hạng mục phim dự thi chính gồm: Giải thưởng Phim Châu Á: 14 phim truyện dài trên 80 phút, được sản xuất từ 1-4-2024 đến 15-3-2025, do các tổ chức điện ảnh trong và ngoài nước đề cử; Giải thưởng Phim Việt Nam: 12 phim truyện sản xuất trong khoảng từ 1-5-2024 đến 30-4-2025 và đã được cấp phép phổ biến tại Việt Nam.
Tham dự sự kiện ngoài các diễn viên nổi tiếng Việt Nam như NSND Minh Châu, NSND Mỹ Uyên, Tú Oanh, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên... thảm đỏ khai mạc còn có sự góp mặt của loạt sao Hàn đình đám của Hàn Quốc như: Ji Seung-hyun, Park Sung-woong, Moon So-ri. Năm nay, DANAFF III có một chương trình riêng dành cho Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc thu hút những bộ phim của những bậc thầy màn ảnh xứ kim chi.
Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã vinh danh đạo diễn huyền thoại Hàn Quốc Im Kwon-Taek với Giải thành tựu điện ảnh, ghi nhận những đóng góp to lớn và di sản nghệ thuật mà ông để lại trong suốt sự nghiệp cống hiến cho điện ảnh châu Á và thế giới.
THANH HOA